Chỉ tiếp khách tour?

Thứ sáu, 11/07/2025 12:20

- Sao chỉ tiếp khách đoàn du lịch mà không tiếp khách lẻ vậy Tư Công Thương?

- Chuyện một số cửa hàng kinh doanh thời trang ở Đà Nẵng đó NXD.

Lực lượng QLTT Đà Nẵng kiểm tra 1 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thời trang trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Lực lượng QLTT Đà Nẵng kiểm tra 1 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thời trang trên địa bàn TP Đà Nẵng.

- Đã kinh doanh thì càng nhiều đối tượng khách hàng thì càng tốt chứ sao lại vậy?

- Vậy mới có vấn đề. Thời gian qua, có một số chủ cửa hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng kinh doanh các mặt hàng thời trang như: túi xách, dây thắt lưng, quần áo, giày dép, kính thời trang… giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, các cửa hàng này đã “bắt tay” với một số hướng dẫn viên du lịch để đưa khách tour, nhất là khách nước ngoài đến cửa hàng của họ mua sắm. Sau khi khách đã vào trong cửa hàng thì chủ các cửa hàng này cho đóng cửa nhưng bên trong vẫn tiến hành giao dịch, mua bán bình thường; hoặc treo bảng “tạm nghỉ kinh doanh” ở trước cửa hàng và bố trí người cảnh giới ở phía trước để phục vụ khách mua bán ở các tầng trên của cửa hàng. Đặc biệt, các cửa hàng nói trên không tiếp và phục vụ khách lẻ, khách tại địa phương.

- Thế lực lượng chức năng không có biện pháp gì để ngăn chặn sao?

- Chi cục trưởng Chi cục QLTT Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn cho biết, Chi cục đã phải cho cán bộ công chức QLTT đóng giả làm hướng dẫn viên dẫn tour du lịch, đồng thời kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ khác mới bắt phát hiện thủ đoạn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ này.

- Các thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi và xảo quyệt.

- Đúng vậy đó NXD. Xuất phát từ lợi nhuận béo bở thu được từ việc sản xuất và kinh doanh hàng giả nên nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật, luôn tìm trăm phương nghìn kế để đối phó, qua mặt các cơ quan chức năng.

- Vấn nạn hàng giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Do vậy, NXD thiết nghĩ các cơ quan chức năng không ngừng bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả.

N.X.D

Nghệ An “nóng” vấn đề hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn

Tại Kỳ họp 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII giai đoạn 2021-2026, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn. Các đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đồng thời mong muốn giải quyết tâm lý lo lắng của người dân trong vấn đề này.

Công an TP Đà Nẵng sơ kết công tác Đảng: Vừa củng cố tổ chức, vừa giữ vững ổn định xã hội

“Việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình công tác Công an 6 tháng cuối năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm sau sáp nhập, cần phải có sự tập trung cao độ, vừa kiện toàn đội ngũ cán bộ, vừa đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực tham mưu, triển khai thực hiện

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống hàng giả

Đó là những ý kiến, đề xuất của đa số các đại biểu tại Hội nghị về chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) đã tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 7-7.